Điện Kremlin phản ứng việc Mỹ nói trang bị vũ khí cho Ukraine để đối phó Nga

(PLVN) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/11 tuyên bố ông sẽ không bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo rằng Mỹ trang bị vũ khí cho Ukraine để chiến đấu với người Nga.
Ông Dmitry Peskov.
Ông Dmitry Peskov.

Theo hãng tin TASS, khi được đề nghị cho biết phản ứng của Nga về phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng vấn đề này nên được chuyển cho Bộ Ngoại giao Nga.

Phát biểu của giới chức Nga được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với đài WCSC-TV cho biết Chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ có thể chiến đấu với người Nga. Bản ghi cuộc phỏng vấn được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 11/11.

Theo truyền thông Nga, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng, nhờ những nỗ lực của Tổng thống Vladimir Zelensky, tình trạng tham nhũng ở Ukraine đã thuyên giảm.

Năm 2017, Mỹ đã phê duyệt việc chuyển giao hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine. 

Chính quyền Mỹ cho biết họ cũng có thể bán tên lửa chống tàu và các phương tiện bảo vệ bờ biển cho Ukraine.

Ngoài ra, hồi tháng 9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp cho Ukraine 160 tổ hợp tên lửa Javelin và nhiều thiết bị khác trị giá gần 40 triệu USD. 

Phía Nga đã nhiều lần phản ứng về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.