Đông Nam Á có thêm hơn 1.100 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ trong 1 ngày

(PLVN) - Với số ca nhiễm mới tăng mạnh ở Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, riêng trong ngày hôm qua – 14/4, Đông Nam Á ghi nhận thêm hơn 1.100 ca nhiễm mới Covid-19.
Singapore yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Ảnh: STS
Singapore yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Ảnh: STS

Singapore tăng lên 3.252 ca nhiễm

Bộ Y tế Singapore xác nhận có thêm 334 trường hợp nhiễm mới Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên tới 3.252. Hầu hết các trường hợp mới có liên quan đến sự bùng phát trong ký túc xá của công nhân nhập cư.

Malaysia báo cáo 170 trường hợp mới và 5 trường hợp tử vong

Cơ quan y tế Malaysia đã báo cáo 170 trường hợp mới, nâng tổng số tích lũy lên 4.987 khi nước này thực hiện phong tỏa một phần gần một tháng qua.

Ngày hôm qua, Bộ Y tế Malaysia cũng báo cáo 5 trường hợp tử vong mới, đưa tổng số người tử vong lên 82. 

Philippines dẫn đầu khu vực về số người nhiễm bệnh với hơn 5.000 người

Bộ Y tế Philippines đã báo cáo riêng trong ngày 14/4 đã ghi nhận thêm 291 trường hợp mắc mới, 20 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19. Đến nay, tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này đã lên tới 5.223 ca, trong khi tử vong đã tăng lên 335.  Trong ngày có 53 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục lên 295 người.

Indonesia ghi nhận 60 trường hợp tử vong chỉ trong 1 ngày

Indonesia đã báo cáo 60 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong ngày hôm qua – 14/4. Đây là con số tử vong cao nhất trong ngày ghi nhận ở nước này, đưa tổng số người tử vong vì Covid-19 lên tới 459, quan chức Bộ Y tế Achmad Yurianto cho biết.

Ông Yurianto cũng xác nhận 282 trường hợp nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm Covid-19 ở nước này lên tới 4.839. Trong đó, có 426 người đã hồi phục.

Thái Lan có 34 trường hợp nhiễm mới, 1 người tử vong

Thái Lan cũng báo cáo 34 trường hợp nhiễm mới Covid-19 trong ngày hôm qua, và có 1 người chết là tài xế xe buýt nam 52 tuổi ở Bangkok.

Trong số các trường hợp mới, 27 bệnh nhân được liên kết với các trường hợp trước đó, 4 bệnh nhân không có liên kết với các trường hợp cũ, trong khi 2 người có kết quả dương tính đang chờ điều tra về cách họ bị nhiễm bệnh.

Kể từ khi dịch bệnh leo thang vào tháng 1, Thái Lan đã báo cáo tổng cộng 2.613 trường hợp nhiễm và 41 trường hợp tử vong, trong khi 1.405 bệnh nhân đã hồi phục và về nhà.