Hai kịch bản thế giới sau đại dịch COVID-19

(PLVN) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong một bài viết cho báo Aftonbladet đã nêu hai kịch bản về thế giới sau đại dịch coronavirus.
Hai kịch bản thế giới sau đại dịch COVID-19

Ông viết rằng đại dịch đã khắc sâu thêm tình trạng bất bình đẳng trong nội bộ mỗi nước, cũng như giữa các quốc gia. Trong dự đoán của mình ông Guterres nêu ra cả kịch bản lạc quan lẫn bi quan.

Cụ thể kịch bản thứ nhất, kịch bản lạc quan, có khả năng xảy ra nếu như các nước có thể đối phó được với tình hình hiện nay, xây dựng được kế hoạch phục hồi khả thi và giúp đỡ đủ cho các nước đang phát triển.

Theo ý kiến của Tổng Thư ký, việc triển khai thành công kịch bản này chỉ khả thi khi xuất hiện loại vaccine ngừa coronavirus hiệu quả và dễ tiếp cận trong vòng 9 tháng tới.

Theo kịch bản bi quan, ông Guterres nhận định, các quốc gia sẽ không hợp sức được với nhau để đối mặt với đại dịch, tái bùng phát những ổ dịch coronavirus mới, việc điều chế vaccine bị trì hoãn, hoặc chỉ các nước “giàu có” trên thế giới mới có thể tiếp cận được nó. "Nếu kịch bản này trở thành sự thật, chúng ta sẽ thấy sự phân biệt đối xử, chủ nghĩa dân túy và bài ngoại phát triển đến thế nào", Tổng thư ký LHQ viết.

Hậu quả diễn biến theo kịch bản như vậy, theo ông Guterres, sẽ là tình trạng suy thoái toàn cầu kéo dài từ 5 đến 7 năm.

Ông nhận định, hiện tại rất khó để biết được thế giới thế giới sẽ diễn biến theo hướng nào, nhưng cần phải làm tất cả để phấn đấu cho kịch bản thứ nhất, cũng như sẵn sàng đối phó với kịch bản thứ hai.