Hơn 95 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống sớm

(PLVN) - Hôm nay, 3/11, nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống. Tuy nhiên, trước đó 1 ngày, tính đến ngày 2/11, hơn 95 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, kết quả một cuộc kiểm đếm của Dự án Bầu cử Mỹ tại Đại học Florida cho thấy, chỉ một ngày trước Ngày bầu cử, con số cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu sớm đã phá kỷ lục của các cuộc bầu cử trước đây và bằng 69% tổng số cử tri đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2016.

Điều này báo hiệu cuộc bầu cử năm nay sẽ có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong thời hiện đại ở Mỹ.

Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ cử tri Mỹ đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử năm nay sẽ dễ dàng vượt qua con số 138 triệu người đã bỏ phiếu vào năm 2016. Tại cuộc bầu cử 4 năm trước, chỉ có 47 triệu phiếu được gửi đi trước Ngày bầu cử.

Sự gia tăng mạnh mẽ trong việc bỏ phiếu bằng thư và trực tiếp sớm phần lớn được thúc đẩy bởi đại dịch Covid-19 vốn đã giết chết hơn 230.000 người ở Mỹ và tiếp tục không suy giảm ở nhiều bang của nước này.

Đọc thêm