Israel là quốc gia đầu tiên sử dụng chiến đấu cơ F-35 của Mỹ sản xuất

(PLO) - Ngày 22/5, Israel tuyên bố là quốc gia đầu tiên sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất sử dụng trong chiến đấu.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters dẫn lời Thiếu tướng Israel Amikam Norkin, “chúng tôi đang bay chiếc F-35 trên khắp bầu trời Trung Đông và đã từng tiến hành hoạt động tấn công trên 2 mặt trận khác nhau”. Ông Norkin cho biết thêm, các máy bay F-35 đã thúc đẩy năng lực của Không quân Israel lên “một tầm mới”. 

Được biết, quân đội Israel đã đưa vào sử dụng các máy bay tiêm kích tàng hình F-35 từ tháng 12/2017 và hiện Israel đã nhận được 9 trong tổng số đơn đặt hàng 50 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Và đối với Israel, mua chiếu đấu cơ giúp nước này duy trì sức mạnh quân sự trong khu vực Trung Đông bất ổn.