Lào rơi máy bay quân sự, nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng

(PLO) -Ngày 17/5, hãng thông tấn xã Lào KPL cho hay Văn phòng Thủ tướng Lào đã ra thông cáo chiếc máy bay AN-74TK300 của không quân Lào đã bị rơi vào lúc 7 giờ sáng 17/5, giờ địa phương, tại làng Nadee thuộc huyện Paek của tỉnh Xiengkouang.
Lào rơi máy bay quân sự, nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng
Trong khi đó, hãng tin RT của Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Lào cho biết, có 14 người trên máy bay khi xảy ra tai nạn, thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng trong đó có những quan chức cấp cao. 
Khu vực máy bay rơi . Ảnh: RT .
 

Khu vực máy bay rơi . Ảnh: RT

.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RT
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RT
KPL cũng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang giúp đỡ việc cứu những người sống sót. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Diễn biến vụ tai nạn sẽ được thông báo sau.
Chiếc máy bay bị nạn thuộc loại máy bay vận tải quân sự Antonov An-74 do Liên Xô sản xuất. Đây là mẫu máy bay có thể cất cánh/hạ cánh trên đường băng ngắn và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.
Tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: RT
 Tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: RT
Chiều tối cùng ngày, PV Pháp luật Việt Nam đã cố gắng liên lạc với đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhưng cơ quan này chưa có phát ngôn chính thức.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm tới độc giả về vụ tai nạn máy bay trên./.