Một bệnh viện Ấn Độ đóng cửa vì nhiều nhân viên y tế nhiễm Covid-19

(PLVN) - Một bệnh viện tư nhân lớn ở Mumbai, Ấn Độ ngày 7/4 đã đóng cửa với các bệnh nhân mới đồng thời tuyên bố một khu vực ngăn chặn virus SARS-CoV-2 sau khi 26 y tá và 3 bác sĩ tại đây có kết quả dương tính với virus.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, người phát ngôn của chính quyền thành phố Mumbai Vijay Khabale-Patil cho hay, Bệnh viện Wockhardt đã được tuyên bố là “khu vực ngăn chặn” sau khi các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. “300 nhân viên đã bị cách ly và bệnh viện phải đóng cửa”, ông Khabale-Patil xác nhận.

Bệnh viện Wockhardt trong một tuyên bố cho biết, nguồn lây nhiễm tại bệnh viện là một bệnh nhân 70 tuổi, đến bệnh viện cấp cứu vì bệnh tim. 

Bệnh nhân này không có triệu chứng và nhân viên bệnh viện đã vô tình tiếp xúc với người bệnh trong khoảng thời gian trước khi bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 4.000 ca bệnh Covid-19, trong đó đã có 111 người tử vong do dịch bệnh.

Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng biện pháp phong tỏa từ ngày 25/3 vừa qua nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Cũng trong thời gian này, một số nhân viên y tế tại Ấn Độ đã phàn nàn về việc không được cung cấp đồ bảo hộ đầy đủ.