'Mưa USD' trên cao tốc, tài xế Mỹ bất chấp mạng sống lao xuống nhặt

(PLO) - Hơn 500.000 USD đã rơi khỏi một chiếc xe bọc thép đang vận chuyển tiền trên đường cao tốc ở bang New Jersey của Mỹ, khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm dừng lại để “hôi của”.
Tiền bị văng ra đường.
Tiền bị văng ra đường.

Theo AP, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 13/12 ở gần sân vận động MetLife, thành phố East Rutherford.

Cảnh sát địa phương cho hay, cửa sau của chiếc xe Brink bị trục trặc nên đã bị mở ra khiến 2 túi tiền trong xe rơi xuống đường.

Trong 2 túi này có một túi đựng 140.000 USD và một túi đựng 370.000 USD tiền mệnh giá 100 USD. 

Tiền mặt từ những chiếc túi này đã bắn tung toé trên đường và bay khắp nơi khi gặp gió.

Xảy ra vào đúng giờ cao điểm, nhiều tài xế đã bất chấp nguy hiểm, dừng xe ngay trên đường cao tốc để “lượm tiền”. Hậu quả là đã có ít nhất hai vụ tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, cũng đã có một số người đã hỗ trợ các nhân viên của Brink nhặt lại được 205.000 USD trên đường. 

Cảnh sát địa phươngcông bố, 5 người đã tới trả lại 11.000 USD nhặt được, còn khoảng 294.000 USD chưa thu lại được.

Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin có liên quan như những hình ảnh ghi được tại hiện trường…

Cảnh sát cũng đã yêu cầu những người nhặt tiền “trên trời rơi xuống” này đem trả lại.

Trung úy Mike Gianscaspro thuộc Sở cảnh sát East Rutherford tuyên bố việc lượm tiền như vậy bị coi là “ăn cắp của bị thất lạc”.