Mỹ cam kết chi 300 triệu USD hỗ trợ đảm bảo an ninh Đông Nam Á

(PLO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua cam kết cung cấp một khoản quỹ mới trị giá gần 300 triệu USD để góp phần đảm bảo an ninh cho khu vực Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) dự cuộc họp ngoại trưởng ASEAN-Mỹ tại Singapore hôm 3/8/2018. (Ảnh: Reuters/Dân trí)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) dự cuộc họp ngoại trưởng ASEAN-Mỹ tại Singapore hôm 3/8/2018. (Ảnh: Reuters/Dân trí)

Theo Reuters, con số trên được ông Pompeo đưa ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 và các Hội nghị liên quan được tổ chức ở Singapore. “Là một phần cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy an ninh khu vực ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Mỹ tuyên bố khoản quỹ mới gần 300 triệu để củng cố hợp tác an ninh trong toàn bộ khu vực”, ông Pompeo nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, khoản quỹ này sẽ giúp tăng cường an ninh hàng hải, phát triển viện trợ nhân đạo, năng lực gìn giữ hòa bình và đối mặt với những mối đe dọa xuyên quốc gia.

Trước đó, Mỹ đã thông báo sẽ đầu tư 113 triệu USD vào các sáng kiến công nghệ, năng lượng, cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á.