Mỹ Latin phản đối ông Trump dọa lựa chọn quân sự với Venezuela

(PLO) - Các nước Mỹ Latin đã mạnh mẽ phản đối đe dọa hành động quân sự chống lại Venezuela được Tổng thống Mỹ đưa ra tuần qua. 
Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. Ảnh Reuters
Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. Ảnh Reuters

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng  Venezuela Vladimir Padrino hôm 11/8 chỉ trích tuyên bố cân nhắc phương án can thiệp quân sự vào Venezuela của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cảnh báo “điên rồ”.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza ngày 12/8 tiếp tục bác bỏ những đe dọa mang tính thù địch của Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước Mỹ Latin đoàn kết trước Washington. Peru – một trong những nước vốn chỉ trích Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro mạnh mẽ nhất – cũng đã lên tiếng phản đối đe dọa của ông Trump, cho rằng tuyên bố đó đi ngược lại các nguyên tắc của LHQ. 

Mexico và Colombia cũng đã tuyên bố tương tự. Khối Mercosur khẳng định bác bỏ việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela dù khối này hồi đầu tháng đã đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela để phản đối việc ông Maduro lập Quốc hội lập hiến hôm 30/7.