Myanmar triển khai binh sỹ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau lở đất

(PLVN) - Quân đội Myanmar ngày 11/8 đã được triển khai tới các khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn sau lở đất xảy ra 2 ngày trước đó.
Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở thị trấn Paung, bang Mon, Myanmar ngày 10/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở thị trấn Paung, bang Mon, Myanmar ngày 10/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, mưa lớn tại các bang Mon, Karen và Kachin ở phía đông nam Myanmar cuối tuần qua đã khiến nhiều khu vực ngập sâu trong nước.

Trong đó, bang Mon nằm ở bờ biển Andaman là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 4.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ, hơn 25.000 người phải đi sơ tán. Ông Zaw Moe Aung – một quan chức tại thị trấn Paung – cho biết, tính đến ngày 11/8, tổng số người thiệt mạng do lở đất đã lên đến 48 người.

Theo Tướng Zaw Min Tun, các đơn vị quân sự khu vực đang hỗ trợ công tác tìm kiếm tại các khu vực thảm họa. Lực lượng quân đội Myanmar cũng sẽ dùng trực thăng để cung cấp lương thực cho các khu vực xảy ra thảm họa.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp quốc, khoảng 89.000 người Myanmar đã phải di dời do lũ lụt trong những tuần gần đây.