Nga đẩy lùi 25 triệu cuộc tấn công mạng dịp World Cup

(PLO) - Nga đã đẩy lùi gần 25 triệu cuộc tấn công mạng và các hành động tội phạm khác nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên quan đến kỳ World Cup 2018, Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
Nga đẩy lùi 25 triệu cuộc tấn công mạng dịp World Cup

Theo Reuters, thông tin trên được Tổng thống Nga đưa ra tại một cuộc họp với hội đồng an ninh phụ trách việc tổ chức World Cup 2018 ngay sau khi giải đấu kết thúc tối 16/7. Tại cuộc họp, ông Trump cũng đã gửi lời cảm ơn tới đại diện của 55 cơ quan thực thi pháp luật và đặc vụ từ 34 quốc gia trên thế giới đã giúp đảm bảo an ninh trong suốt 1 tháng diễn ra giải đấu.

RT dẫn lời ông Putin cho biết, để chuẩn bị cho World Cup, lực lượng đặc vụ Nga đã phải kiểm tra lý lịch của hơn 2 triệu người, bao gồm từ các công nhân xây dựng tới những người tình nguyện phục vụ cho giải đấu. Ngoài ra, mật vụ Nga cũng đã phải thường xuyên tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện bất cứ đe dọa “phóng xạ, hóa học, sinh  học và thuốc nổ” nào.