Nga khẳng định không vi phạm hiệp ước về tên lửa

(PLO) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/11 khẳng định Nga không có bất cứ tên lửa nào trong kho vũ khí vi phạm Hiệp ước lực lượng tên lửa tầm trung (INF).
Binh sỹ quân đội Nga tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 tại thị trấn Slavyanka, cách Vladivostok 100km về phía nam ngày 15/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Nga tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 tại thị trấn Slavyanka, cách Vladivostok 100km về phía nam ngày 15/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Ryabkov tại một cuộc họp báo cho rằng Mỹ trong một thời gian dài đã cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước INF, tiến hành thử tên lửa bất hợp pháp nhưng không đưa ra được bằng chứng nào.

“Chúng tôi biết rõ vũ khí của mình và chúng tôi cũng biết rằng không có vũ khí nào trong số đó mâu thuẫn với nghĩa vụ thỏa thuận của chúng tôi”, ông Ryabkov nêu rõ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định Nga đã thông báo với Mỹ rằng Moscow không thử hay phát triển tên lửa gây lo ngại 9m729. 

Khẳng định Nga vẫn hoàn toàn tuân thủ Hiệp ước INF, ông Ryabkov cũng tố Mỹ vi phạm trực tiếp Hiệp ước này khi triển khai các tên lửa MK41 ở châu Âu. 

Đọc thêm