Nga tiếp tục bàn giao 'rồng lửa' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 thông báo, việc cung cấp khẩu đội tiếp theo của hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được khởi động trong ngày 27/8.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, thông tin trên cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar xác nhận.

Trước đó, hồi cuối tháng 7 vừa qua, Nga đã bàn giao xong khẩu đội S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tổng cộng 30 máy bay vận tải của Nga đã được huy động để chuyển lô thiết bị S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD được 2 nước ký năm 2017.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không mới nhất của Nga đã dẫn tới căng thẳng giữa Ankara và Mỹ. Trong đó, Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận và mua hệ thống Patriot của nước này để thay thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối.

Washington đã hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất do nước này sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình sản xuất máy bay này.