Phố vẫn đông sau yêu cầu giãn cách, Singapore áp hình phạt nặng

(PLVN) - Hôm nay – 10/4, Singapore bước vào ngày thứ tư áp dụng các biện pháp ngắt mạch, trong đó có yêu cầu cách ly xã hội, nhưng ở một số nơi vẫn đông đúc vì mọi người đi mua sắm vào ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.
Một hàng đợi hình thành bên ngoài Fairprice Finest tại Clementi Mall, ngày 10/4/2020
Một hàng đợi hình thành bên ngoài Fairprice Finest tại Clementi Mall, ngày 10/4/2020

Người mua hàng nói với PV tờ The Straits Times rằng đôi khi rất khó để giữ khoảng cách 1m so với những người khác do không gian hạn chế. Dù vậy, họ vẫn phải đi mua hàng thường xuyên hơn, vì khi ở nhà họ đã nấu ăn nhiều hơn.

Tuy nhiên, hầu hết người dân đều nhận thức được sự cần thiết của các biện pháp giãn cách xã hội và cố gắng hết sức tuân thủ.

Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Masagos Zulkifli kêu gọi người mua hàng không nên nán lại chợ lâu, và nên lập danh sách các thứ cần mua trước khi ra ngoài.  

Ông cảnh báo tránh đi đến nơi đông đúc, người cao tuổi tránh đi chợ và nên nhờ người khác giúp đỡ nếu cần.

Theo các biện pháp ngắt mạch, mọi người được phép bước ra khỏi nhà trong một thời gian ngắn tập thể dục, nhưng tốt nhất nên làm điều đó một mình. Hoạt động nhóm ngoài trời bị cấm. 

Tính đến hết ngày thứ Năm, Singapore đã báo cáo 1.910 trường hợp Covid-19, trong đó 460 đã khỏi, 6 người chết.

Mọi người mua rau tại chợ Tiong Bahru vào khoảng 9 giờ sáng, ngày 10/4/2020.

Mọi người mua rau tại chợ Tiong Bahru vào khoảng 9 giờ sáng, ngày 10/4/2020. 

Chính quyền đã làm rõ các mức phạt mà mọi người sẽ phải đối mặt nếu vi phạm các biện pháp trong chính sách ngắt mạch của Singapore. 

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm lần đầu, họ bị cảnh báo bằng văn bản. Lần thứ hai - phạt 300 đô-la Singapore. Vi phạm lần thứ ba, vị xét xử tại tòa án.  

Trong các trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể có truy tố ngay trong lần phạm tội đầu tiên. 

Theo Đạo luật Covid-19 (Biện pháp tạm thời), những người phạm tội lần đầu phải đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô-la Singapore, phạt tù tới sáu tháng hoặc cả hai. Người phạm tội lần thứ hai có thể bị phạt tới 20.000 đô la, bị tù đến 12 tháng hoặc cả hai.