Quốc hội Anh bỏ phiếu về Brexit vào ngày 15/1

(PLO) - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về dự thảo thỏa thuận nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 15/1 tới.
Thủ tướng Anh Theresa May
Thủ tướng Anh Theresa May

Theo Reuters, thông tin trên được các nguồn tin giấu tên trong Chính phủ tiết lộ. Thỏa thuận Brexit sẽ được đưa ra để Quốc hội Anh bỏ phiếu đã được Thủ tướng May nhất trí với EU nhưng văn bản này lại vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Anh về một số điều khoản.

Hồi tháng 12/2018, bà May đã buộc phải hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo trên vì lo ngại khả năng văn kiện không được thông qua. Nếu dự thảo thỏa thuận Brexit của Chính phủ Anh không được Quốc hội thông qua, Anh sẽ rời EU vào đúng ngày đã định 29/3/2019 mà không có thỏa thuận. Kịch bản này sẽ để lại những hậu quả nặng nề về kinh tế và thương mại với Anh và ảnh hưởng không nhỏ tới EU.

Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện YouGov thực hiện mới đây, 46% người được hỏi cho biết nếu được bỏ phiếu lại sẽ ủng hộ Anh ở lại EU, 39% nói bỏ phiếu rời đi.