Tiết lộ bất ngờ về tên lửa siêu thanh “không thể chế ngự” của Nga

(PLO) - Đề án chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh Avangard của Nga từng có nguy cơ bị đóng cửa 4 năm trước nhưng cuối cùng tổ hợp vũ khí độc đáo này vẫn đã hoàn thành đúng kế hoạch, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết.
Hình ảnh vụ thử tên lửa của Nga.
Hình ảnh vụ thử tên lửa của Nga.

Theo Sputnik, trong một cuộc phỏng vấn, Phó Thủ tướng Nga nhận định quá trình thai nghén và ra đời tổ hợp tên lửa siêu thanh Avangard khá chật vật. 

“4 năm trước, Tổng tư lệnh tối cao đã có cuộc họp với các đơn vị thực hiện để thảo luận về việc nên dừng hay đóng cửa dự án. Tại cuộc họp, ông ấy đã đặt câu hỏi với nhà thiết kế chính và cuối cùng đã bị thuyết phục cho nhóm thực hiện dự án thêm một cơ hội nữa”, ông Borisov kể.

Tổng tư lệnh tối cao của Nga chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc họp, việc triển khai dự án chế tạo Avangard đã được phép tiếp tục.

Nhờ đó mà tới hôm 26/12 vừa qua, trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Avangard mang đầu đạn siêu thanh.

Theo thông báo của Điện Kremlin, cuộc thử nghiệm tên lửa do đơn vị chiến đấu của Lực lượng Tên lửa Chiến lược từ khu vực Dombarovsky thực hiện, nhắm tới mục tiêu giả định tại bãi thử Kura, thuộc khu vực Kamchatka.

Theo giới chức Nga, trong suốt quá trình thử nghiệm với tốc độ siêu thanh, tên lửa hoạt động đúng các kế hoạch đề ra. Vào thời điểm định trước, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở cách nơi bắn 6.000km.

Với việc chương trình thử nghiệm hoàn thành đầy đủ, tổ hợp tên lửa Avangard sẽ được trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga trong năm 2019 tới.

Trước đó, phát biểu trước Hội đồng Liên bang ngày 1/3/2018, ông Putin cho biết, hệ thống tên lửa Avangard là tên lửa “bất khả xâm phạm”, “không thể bị đánh chặn”, có tốc độ nhanh hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh “lao về mục tiêu như một quả cầu lửa”.

Nga khẳng định chưa có nước nào sản xuất được mẫu vũ khí có sức mạnh tương đương Avangard. 

Trong phát biểu mới nhất, ông Putin cho biết, việc sản xuất hàng loạt tên lửa Avangard đã được khởi động, giúp Nga tăng cường đáng kể năng lực quân sự, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và người dân Nga trong những thập niên tới.

Còn theo ông Alexei Leonkov - Tổng biên tập tạp chí Arsenal Otechestva, quỹ đạo bay của tên lửa Avangard là “không thể dự đoán được” vì nó có khả năng cơ động cao và tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo ông Leonkov, điều đó khiến Avangard trở thành hệ thống vũ khí “bất khả chiến bại” và là một mục tiêu “không thể chế ngự” đối với hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.