Tổng Giám đốc WHO tự cách ly sau khi tiếp xúc người dương tính với Covid-19

(PLVN) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn cảm thấy ổn và không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh Covid-19, theo The Guardian.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Tedros nêu rõ: "Tôi được xác định là có tiếp xúc với một người dương tính với Covid-19. Tôi cảm thấy ổn và không có triệu chứng, nhưng sẽ tự cách ly trong những ngày tới, phù hợp với quy định của WHO và làm việc tại nhà".

Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tuân thủ các hướng dẫn y tế trong bối cảnh đại dịch. Đây là biện pháp tốt nhất để giảm thiểu lây truyền và giảm gánh nặng cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

"Các đồng nghiệp WHO của tôi và tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với các đối tác để cứu người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương", ông nói thêm.

Tại Brazil, Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello cũng đang phải điều trị Covid-19 tại một bệnh viện quân đội. 

Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 425.195 ca mắc Covid-19 và 5.100 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên gần 46,8 triệu người, trong đó có trên 1,2 triệu bệnh nhân không qua khỏi.