Tổng thống Putin cảnh báo về tình hình dịch Covid-19 tại Nga

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/7 cho rằng số ca nhiễm Covid-19 tại Nga đã giảm xuống nhưng tình hình vẫn có thể xoay theo bất kỳ hướng nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trong cuộc họp về tình hình dịch tễ và vệ sinh ở Nga, Tổng thống Putin cho biết, trong tháng 6 và tháng 7, các số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm Covid-19 ở Nga. “Số ca mắc mới được phát hiện hiện nay thấp bằng một nửa so với thời kỳ cao điểm vào tháng 5”, ông Putin dẫn chứng.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng cảnh báo rằng tình hình vẫn phức tạp và có thể xoay theo bất kỳ hướng nào.

Theo Tổng thống Putin, điều cần thiết là phải cố gắng ngăn chặn việc áp dụng lại các biện pháp hạn chế liên quan đến Covid-19 ở Nga. “Cần phải làm nỗ lực hết sức có thể để tránh áp dụng lại các hạn chế, đặc biệt là ở quy mô lớn, với sự trợ giúp của các biện pháp phòng ngừa, chủ động để các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và tổ chức có thể hoạt động an toàn như bình thường cách mọi người đã quen với”, ông nói.