Tổng thống Putin ngâm mình xuống hồ nước lạnh giá

(PLVN) - Ngày 19/1, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngâm mình trong một hồ bơi ở ngoại ô Moscow để đánh dấu lễ Hiển linh, một trong những ngày lễ chính của Cơ đốc giáo.
Tổng thống Nga ngâm mình dưới nước lạnh. Ảnh: Kremlin.ru.
Tổng thống Nga ngâm mình dưới nước lạnh. Ảnh: Kremlin.ru.

Trong video, nhà lãnh đạo Nga rời căn nhà gỗ trong trang phục áo khoác da cừu dài, bước chậm rãi xuống hồ bơi. Sau đó, ông Putin nhúng mình 3 lần trong một hồ bơi hình chữ thập, đồng thời làm dấu thánh giá trước ngực.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết: "Ông Putin thường làm việc này. Và ông ấy vẫn luôn làm theo truyền thống".

Được biết, đây là một trong những nghi thức truyền thống trong dịp Lễ Hiển linh của Cơ đốc giáo chính thống. Ngày lễ quan trọng này diễn ra vào ngày 19/1 hàng năm nhằm kỷ niệm lễ rửa tội của Chúa Jesus ở sông Jordan.

Vào dịp lễ này, nước được coi là nước thánh và nhiều người dân Nga cũng như ở khắp khu vực Đông Âu đều ngâm mình dưới nước như một dấu hiệu của đức tin Cơ đốc giáo chính thống của họ.

Nhiều người tin rằng nghi lễ này sẽ mang lại sức khỏe tốt, may mắn, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và rửa sạch tội lỗi. Khi tham gia lễ hội, nhiều người ra dấu thánh giá hoặc cầm cây thánh giá xuống nước.