Tổng thống Ukraine đề nghị NATO điều tàu hải quân tới 'điểm nóng' Azov

(PLO) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị các thành viên NATO, trong đó có Đức, điều tàu hải quân tới Biển Azov để ủng hộ nước này trong căng thẳng hiện nay với Nga.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo AFP, đề nghị trên được ông Poroshenko đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Bild của Đức.

“Đức là một trong những đồng minh thân cận nhất của chúng tôi và chúng tôi hy vọng rằng các nước trong tổ chức NATO sẵn sàng điều tàu hải quân tới biển Azov để hỗ trợ Ukraine”, ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi đó tiếp tục khẳng định lực lượng Nga đã đúng khi bắt giữ các tàu của Ukraine vào cuối tuần trước. 

Liên quan đến vụ việc, Toà án quận Kievsky của thành phố Simferopol ở bán đảo Crimea đã tống đạt lệnh bắt thêm 9 binh sĩ Ukraine trên các tàu đã bị bắt giữ vì cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga.

Theo người phát ngôn của Tòa án trên, những người này sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đến ngày 25/1/2019.

Trước đó, Tòa án Simferopol đã ra lệnh bắt 12 thủy thủ Ukraine, trong đó có viên chỉ huy trên tàu bọc thép Berdyansk Roman Mokryak. Tòa án Kerch sau đó cũng đã phê chuẩn lệnh tạm giam 3 người bị thương trong vụ giữ tàu.