Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Khen thưởng phải sát thực tiễn, đúng người, đúng thời điểm

(PLVN) - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung phải tính đến việc phát triển những lĩnh vực mang tính vượt trội ngay từ bây giờ. Đặt ra mục tiêu phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.
Các tỉnh trong cụm thi đua cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Các tỉnh trong cụm thi đua cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dự hội nghị có bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tại hội nghị, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những nỗ lực của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung trong thời gian qua đã có những sự phát triển vượt bậc. Nhiều tỉnh đã có sự tìm tòi những hướng đi mới, năng động, sáng tạo để tăng trưởng kinh tế trong điều kiện khó khăn của vùng. Công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh cũng được chú trọng hơn.

Theo Quyền Chủ tịch nước, khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung vừa có lợi thế về kinh tế - xã hội lại có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, do đó phải quan tâm song song 2 nhiệm vụ là đột phá phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, Quyền Chủ tịch nước yêu cầu cụm thi đua phải tính đến việc phát triển những lĩnh vực mang tính vượt trội ngay từ bây giờ. Đặt ra mục tiêu phát triển ngang tầm khu vực và thế giới. Quyền Chủ tịch nước cũng chỉ ra các lĩnh vực có thể vượt lên để thu hút đầu tư, gồm: phát triển kinh tế biển và logistics; năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời và các năng lượng tái tạo khác; dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Về thi đua khen thưởng, theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cần quan tâm sâu sắc việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác thi đua khen thưởng phải sát thực tiễn, đi vào cuộc sống, khen thưởng đúng người, đúng thời điểm, không chạy theo hình thức để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

“Mong rằng công tác thi đua khen thưởng phải đem lại sức sống, động lực, niềm tin của xã hội, của nhân dân đối với những điều tốt, mô hình tốt, người tốt để xây dựng một xã hội tốt đẹp, đầy sức sống”, Quyền Chủ tịch nước kỳ vọng.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - cho biết, năm 2023, các tỉnh trong cụm thi đua đã nỗ lực, quyết tâm cao với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, các phong trào thi đua yêu nước được đa dạng hóa nội dung và tổ chức phát động kịp thời, đồng bộ, sâu rộng, thiết thực… được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.
Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương để phát động các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của các tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, học tập và công tác… Qua đó, tạo được sự lan tỏa, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước của mỗi đơn vị, cá nhân trong toàn cụm thi đua.

“Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 là dịp để đại biểu các tỉnh trong cụm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai và học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương. Qua đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở mỗi địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các tỉnh trong cụm thi đua đã thống nhất chọn Lâm Đồng là Cụm trưởng, Phú Yên là Phó Cụm trưởng cụm thi đua năm 2024. Các tỉnh trong cụm thi đua cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2024, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung bao gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Đọc thêm