Quyết định của Bulgaria với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Bulgaria đã quyết định cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ Ukraine từ ngày 24/4 đến ngày 30/6, hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria Yavor Gechev cho hay.
Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria Yavor Gechev.
Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria Yavor Gechev.

Thông tin sau cuộc họp của Nội các Bộ trưởng Bulgaria, Bộ trưởng Yavor Gechev cho biết, tại cuộc họp, giới chức Bulgaria đã quyết định tạm thời hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm của Ukraine vào vào nước này.

“Bulgaria đã thực hiện bước đi tương tự 3 nước khác, do lo ngại rằng thị trường ngũ cốc của chúng tôi đã quá bão hòa. Chúng tôi đang tồn số ngũ cốc trị giá hàng tỷ USD mà nếu không hành động, chúng tôi sẽ không thể bán được”, ông Gechev lý giải.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria, lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến cái gọi là hành lang đoàn kết, do đó ngũ cốc của Ukraine gửi đến các nước thứ ba vẫn được quá cảnh qua Bulgaria.

Bộ trưởng Kinh tế Bulgaria Nikola Stoyanov cũng tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine. “Chúng tôi vẫn liên lạc hàng ngày với Ủy ban châu Âu”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Stoyanov, vấn đề này rất quan trọng đối với Bulgaria, bởi 16% công dân của nước này làm nông nghiệp và Bulgaria không thể để công việc của những người nông dân nước này bị ảnh hưởng.

Ông Stoyanov nhấn mạnh rằng Ủy ban châu Âu phải đảm bảo rằng "các hành lang đoàn kết là các hành lang quá cảnh."

Trước đó, Thủ tướng Bulgaria Galab Donev cũng đã thông báo Chính phủ nước này sẽ quyết định tạm thời cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Ukraine do một lượng đáng kể lương thực từ Ukraine vẫn tồn đọng tại Bulgaria, làm gián đoạn chuỗi sản xuất và thương mại chính, gây thiệt hại tới các doanh nghiệp Bungaria.

Trước Bulgari, Hungary và Ba Lan hôm 16/4 cũng đã công bố lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, có hiệu lực cho đến ngày 30/6. Một ngày sau đó, Chính phủ Slovakia đã đưa ra một hạn chế tương tự.