Quyết định cuối cùng của con gái của Tổng thống Philippines về kế hoạch bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn của bà Sara Duterte-Carpio cho biết hôm thứ Bảy (13/11), con gái của nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte đã nộp đơn ra ứng cử phó tổng thống, kết thúc nhiều tháng đồn đoán về kế hoạch bầu cử năm 2022 của bà.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng con gái Sara Duterte-Carpio để tham dự lễ lên ngôi của Hoàng đế Nhật Bản Naruhito ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/10/2019. Ảnh: Pool qua Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng con gái Sara Duterte-Carpio để tham dự lễ lên ngôi của Hoàng đế Nhật Bản Naruhito ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/10/2019. Ảnh: Pool qua Reuters

Con gái của Tổng thống Philippines Duterte nộp hồ sơ ứng cử phó tổng thống

Bà Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, đã tham gia cuộc đua Phó Yổng thống bằng cách thay thế sau khi ứng cử viên ban đầu của đảng chính trị của bà rút lui, người phát ngôn của bà, Thị trưởng Christina Garcia-Frasco cho biết trong một tuyên bố.

Ngay sau khi giấy tờ ứng cử của bà được đại diện đệ trình, đảng chính trị của Ferdinand Marcos Jr, con trai cố lãnh đạo Philippines, người đã đăng ký tranh cử Tổng thống, đã thông qua việc bà Duterte-Carpio ứng cử làm Phó Tổng thống.

Bà Garcia-Frasco cho biết bà Duterte-Carpio sẽ sớm đưa ra một tuyên bố.

Quyết định tìm kiếm vị trí số 2 của đất nước của bà Duterte-Carpio gây bất ngờ vì bà đã dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trong suốt năm nay với tư cách là ứng cử viên Tổng thống được ưu tiên.

Ở Philippines, Tổng thống được bầu riêng biệt với Phó Tổng thống.

Người cha 76 tuổi của bà Duterte-Carpio không thể tiếp tục nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai theo Hiến pháp. Ông cho biết tháng trước sẽ từ giã chính trường.

Quốc gia Đông Nam Á với 110 triệu dân này tổ chức bầu cử vào tháng 5/2022 cho các vị trí từ Tổng thống, Thống đốc, thị trưởng và quan chức địa phương.

Ngoài ông Marcos, những ứng cử viên tranh cử Tổng thống khác trong cuộc thăm dò năm tới bao gồm cựu vô địch quyền anh Manny Pacquiao, Phó Tổng thống Leni Robredo, Yhị trưởng Manila Francisco Domagoso, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson và cựu cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa của ông Duterte.