Suy đoán lý do Tổng thống Philippines Duterte bất ngờ tuyên bố từ giã chính trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm thứ Bảy (2/10), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ từ giã chính trường, một động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái tranh cử để kế vị ông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố từ giã chính trường.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố từ giã chính trường.

"Hôm nay, tôi tuyên bố từ giã chính trường", ông Duterte nói, đi cùng với Thượng nghị sĩ trung thành Christopher "Bong" Go từ đảng PDP-Laban cầm quyền khi ông đăng ký tranh cử phó tổng thống.

Ông Duterte từng được cho là sẽ tranh cử phó tổng thống. Ông không đủ điều kiện để tái tranh cử vị trí cao nhất vì hiến pháp đặt ra giới hạn nhiệm kỳ duy nhất là sáu năm cho Tổng thống.

Các nhà quan sát chính trị từ lâu đã nghi ngờ ông Duterte có thể gây ra một điều bất ngờ, chẳng hạn như một cuộc bầu cử Tổng thống do con gái ông, Sara Duterte-Carpio, tranh cử vào năm tới. "Điều này cho phép Sara Duterte tranh cử", Antonio La Vina, giáo sư luật và chính trị tại Đại học Ateneo de Manila, cho biết.

Duterte-Carpio, người thay thế cha cô làm thị trưởng Davao, cho biết tháng trước cô sẽ không tranh cử chức vụ cao hơn vào năm tới vì cô và cha cô đã đồng ý chỉ một trong số họ sẽ tranh cử chức vụ quốc gia vào năm 2022.

Quyết định không tham gia cuộc đua vào năm tới của Tổng thống Duterte sẽ khiến cơ hội của con gái Tổng thống trở nên rõ ràng hơn trong cuộc chạy đua vào vị trí này năm tới.

Nhưng Luật sư La Vina cho biết ông không thể loại trừ khả năng nhà lãnh đạo có thể thay đổi ý định và trở thành người thay thế ông Go, như ông đã trong cuộc bầu cử năm 2016, khi ông đã giành chiến thắng với tỷ số chênh lệch lớn.

Các ứng cử viên có thời hạn đến thứ Sáu để đăng ký tranh cử, nhưng việc rút và thay thế chỉ được phép cho đến ngày 15/11.