Quyết định đáng chú ý của Ukraine về xuất khẩu khí đốt, nhiên liệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Ukraine cấm xuất khẩu khí đốt sản xuất trong nước, than đá và dầu nhiên liệu nặng.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được đưa ra trong một nghị quyết được công bố trên trang web của Chính phủ Ukraine ngày 13/6.

Văn bản mới nhất này đã sửa đổi nghị quyết được Chính phủ Ukraine ban hành ngày 29/12/2021, trong đó đặt ra danh mục hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu phải cấp phép và cấp hạn ngạch cho năm 2022.

Theo quy định mới của Ukraine, việc xuất khẩu than cứng, antraxit và các loại nhiên liệu rắn khác thu được từ than cứng (trừ than luyện cốc), dầu nhiên liệu nặng và khí đốt tự nhiên được sản xuất tại Ukraine phải được cấp phép.

Tuy nhiên, Nghị quyết mới nhất của Chính phủ Ukraine nêu rõ, hạn ngạch được đặt ra đối với các loại hàng hóa này được đưa về bằng 0.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết Ukraine sẽ tạm ngừng xuất khẩu than và khí đốt do dự báo về tình hình thời tiết mùa đông mà theo ông sẽ là "mùa đông khó khăn nhất trong tất cả những năm kể từ khi Ukraine giành được độc lập".

Theo Tổng thống Ukraine, tất cả sản lượng sản xuất nội bộ sẽ được sử dụng cho nhu cầu nội bộ của Ukraine.