Quyết định mới của Nga liên quan đến cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Nga đã gia hạn thời hạn sửa chữa cầu Crimea cho đến ngày 31/12/2023, hãng tin TASS dẫn chỉ thị mới của Chính phủ Nga cho hay.
Giao thông trên cầu Crimea.
Giao thông trên cầu Crimea.

Theo hãng tin TASS, trước đó, vào tháng 10/2022, Chính phủ Nga đã chỉ định công ty Nizhneangarsktransstroy LLC làm nhà thầu duy nhất để sửa chữa cầu Crimea.

Công ty này được quyền lựa chọn đối tác tham gia sửa chữa cây cầu với điều kiện phải tự thực hiện ít nhất 50% công việc.

Cầu Crimean nối bán đảo Crimea với bán đảo Taman ở vùng Krasnodar. Cây cầu này có tổng chiều dài 19 km bao gồm các tuyến đường ô tô và đường sắt chạy song song. Cầu được thông xe ô tô vào ngày 15/5/2018.

Đêm 17/7 vừa qua, cầu Crimea đã bị 2 máy bay không người lái tấn công, khiến 2 người lớn thiệt mạng và một trẻ em bị thương.

Phần đường giao thông của cây cầu bị hư hại. Sau đó, giao thông đường sắt và ô tô đi ngược chiều dọc theo một làn đường đã được nối lại. Giao thông cơ giới dọc theo cả hai làn của cầu dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 1/11.