Quyết định mới của Tổng thống Ukraine Zelensky với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 12/5 đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các doanh nghiệp Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Zelensky công bố trên kênh Telegram.

“Với sắc lệnh của tôi, tôi đưa ra các biện pháp hạn chế đối với tài sản của các công ty Nga ở Ukraine, cũng như tài sản của các thực thể kinh tế Ukraine có liên kết với họ”, Tổng thống Ukraine thông báo.

Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng gói trừng phạt mới nhất bao gồm các công ty có liên quan đến nhân vật đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk cũng như các cá nhân bị trừng phạt khác – những người mà theo ông này bao gồm những cá nhân sáng lập, quản lý và người thụ hưởng các công ty thân Nga có tài sản đáng kể ở Ukraine.

Sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky đã được công bố trên trang web chính thức của ông này.

Theo sắc lệnh, các lệnh trừng phạt được áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với 212 pháp nhân và 37 cá nhân là các công dân của Nga, Ukraine, Anh, Đức, Síp và Latvia.