Quyết định mới của Ukraine với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Verkhovna Rada tức Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Ukraine và Chính phủ Nga về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật.
Ảnh minh họa các nghị sỹ Ukraine bấm nút thông qua một dự thảo luật.
Ảnh minh họa các nghị sỹ Ukraine bấm nút thông qua một dự thảo luật.

Theo tờ Ukrinform, động thái của Quốc hội Ukraine được nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak thông tin trên kênh Telegram của ông này.

Theo vị nghĩ sỹ Ukraine, dự luật số 0210 về chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Ukraine và Chính phủ Nga về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật nhận được sự ủng hộ của 268 nhà lập pháp Ukraine.

Dự thảo luật được chuẩn bị nhằm chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Ukraine và Chính phủ Nga về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật.

Thỏa thuận nêu trên được ký tại Moscow vào ngày 7/6/2011 và được Quốc hội Ukraine phê ngày 18/9/2012.

Thỏa thuận xác định tầm quan trọng của việc hợp tác trong việc kiểm dịch nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu và lây lan các sinh vật gây hại, đồng thời đảm bảo sự phối hợp thực hiện các biện pháp kiểm dịch thực vật.

Ukraine cũng đã phê chuẩn các thỏa thuận tương tự với Azerbaijan, Georgia, Libya, Jordan, Canada, Trung Quốc, Séc, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Indonesia, Bulgaria, Hà Lan, Litva và một số quốc gia khác.