Quyết định tạm giam nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối

(PLVN) - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Lê Xuân Tùng tại cơ quan Công an
Lê Xuân Tùng tại cơ quan Công an

Lê Xuân Tùng được cơ quan Công an xác định là nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) và tối ngày 23/8.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 23/8, cháu L.T.L (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) cùng cháu L.P.A (SN 2009, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi. Cháu L đèo cháu A từ thôn Linh Quy xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi hai cháu quay về đoạn đường cách cầu Bình Trù khoảng 300 mét thì có 1 người đàn ông đi xe máy (từ hướng Dương Quang sang Linh Quy) vượt qua. Trước các cháu khoảng 50 mét, thì người này đỗ xe lại lề đường.

Khi hai cháu đi tới thì đối tượng ra chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, đối tượng từ phía sau kẹp cổ, vén áo cháu L. Thấy vậy, cháu A sợ hãi bỏ chạy, đối tượng sau đó đã bắt cháu L dắt xe đạp đi theo khoảng 50 mét. 

Sau đó, đối tượng bế cháu L vào vườn chuối gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi thú tính, đối tượng đi về hướng xã Linh Quang, huyện Gia Lâm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Lê Xuân Tùng.

Tại cơ quan Công an, Lê Xuân Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm