Quyết tâm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 cán đích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Tôi sẽ sát cánh cùng các đồng chí, không để các đồng chí làm một mình, chịu trách nhiệm một mình”, lời Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói có lẽ là động lực lớn để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hạ quyết tâm đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia ngày 30/4/2022.
 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo PVN kiểm tra công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo PVN kiểm tra công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Lãnh đạo Chính phủ sát sao

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, mặc dù đã thực hiện đến gần 90% khối lượng công việc nhưng vì vướng nhiều khó khăn không thể về đích trong suốt 3 năm vừa qua. Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành liên quan đã nhiều lần đến thăm và thúc đẩy dự án sớm về đích. Trong năm 2021 lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp, đi thực tế hiện trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, chỉ đạo sớm đưa dự án về đích.

Ngày 15/7/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ xem xét giải quyết những vướng mắc, vấn đề tồn đọng kéo dài liên quan đến dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Thủ tướng đã kết luận: Phải sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, tiền của công sức của nhân dân đã bỏ ra… Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tồn đọng, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền.

Sau đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống kiểm tra thực địa và giao ban tại công trường về tiến độ dự án. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc cần làm là tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành trong năm 2022.

Được biết, Tổng Giám đốc đơn vị tổng thầu đã được thay thế, hàng loạt cán bộ có chuyên môn cao cũng được điều về để tăng cường. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đặt ra mốc, phấn đấu hòa lưới điện vào ngày 30/4/2022 thay vì đầu tháng 6/2022 như mục tiêu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt ra. “Tôi sẽ sát cánh cùng các đồng chí, không để các đồng chí làm một mình, chịu trách nhiệm một mình”, Phó Thủ tướng nói trong cuộc họp.

Cuối năm 2021, các đơn vị báo cáo, đã cơ bản khắc phục tồn đọng tại dự án; có thể hòa lưới điện tổ máy 1 vào ngày 30/4/2022. Phấn đấu phát điện thương mại tổ máy số 1 vào 30/11/2022, phát điện tổ máy số 2 vào 31/12/2022.

Phát động cao điểm thi đua 45 ngày

Nhằm hoàn thành các mốc thời gian quan trọng trên, PVN, Ban Quản lý dự án (QLDA) Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 đã đặt quyết tâm cao hoàn thành công việc. Lãnh đạo PVN liên tục đến kiểm tra, đốc thúc công việc tại công trường.

Ngay những ngày đầu năm 2022, ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV PVN đến thăm dự án, phát động thi đua cao điểm 45 ngày đạt mục tiêu đốt lửa lần đầu Tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2. Chủ tịch PVN nhấn mạnh, dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tập đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Ngay sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo PVN tiếp tục kiểm tra và lưu ý Ban Quản lý dự án cùng Tổng thầu một số vấn đề như việc triển khai hạng mục băng tải than đang trong mùa Xuân, khí hậu vùng duyên hải thường ẩm ướt, ảnh hưởng đến tiến độ sơn khung dầm thép nên cần có giải pháp đảm bảo tiến độ để kịp lắp đặt thiết bị.

Theo ông Phạm Xuân Trường - Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hiện tại, dự án đã cơ bản bù được nhiều mốc tiến độ quan trọng. Tiến độ tổng thể đạt lũy kế 87,5%, trong đó tiến độ thiết kế đạt 100%; tiến độ mua sắm đạt 95,23%; tiến độ xây thi công đạt 85,98%; tiến độ chạy thử đạt 15.45%. Tiến độ triển khai các hạng mục trên công trường đang tập trung bám sát mốc đốt lửa lần đầu.

Đọc thêm