Quyết tâm đưa Tây Bắc ra khỏi tình trạng 'lõi nghèo'

(PLVN) - Chiều 28/3, tại tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 - 2025); ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam; ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

9 tháng xây dựng xong 5.000 căn nhà Đại đoàn kết

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan và tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã xây dựng Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT ngày 25/4/2023 về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xác định rõ, việc vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là một chương trình đặc biệt ý nghĩa, không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là đợt cao điểm để truyên truyền, lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài về truyền thống yêu nước, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Báo cáo công tác vận động ủng hộ làm Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, nhờ sự quyết tâm trong chỉ đạo triển khai, cùng với sự quan tâm ủng hộ đặc biệt của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp và ủng hộ của các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, chương trình đã vận động ủng hộ được trên 278 tỷ đồng.

Trong đó, 62/62 tỉnh, thành phố ủng hộ 133,3 tỷ đồng; công chức, viên chức, người lao động các bộ, ngành, cơ quan Trung ương ủng hộ 10,9 tỷ đồng; các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động, ủng hộ 17,8 tỷ đồng; các tổ chức, tôn giáo, tập thể, cá nhân ủng hộ 17,42 tỷ đồng; các ngân hàng, tổ chức tín dụng ủng hộ 48,3 tỷ đồng; các tập đoàn, doanh nghiệp ủng hộ 50,24 tỷ đồng; đã có hàng chục nghìn tài khoản cá nhân tự nguyện đóng góp, ủng hộ kèm theo nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Tự hào Điện Biên Phủ”, “Chào mừng Điện Biên Phủ”…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Trên cơ sở hoàn thành chỉ tiêu 5.000 căn nhà cho tỉnh Điện Điện, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phân bổ đợt tiếp theo cho 5 địa phương trên địa bàn vùng Tây Bắc (gồm tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái) mỗi tỉnh 100 căn, trị giá 5 tỷ đồng.

Thông tin về kết quả triển khai thực hiện làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, bên cạnh nguồn hỗ trợ của Đề án, các hộ gia đình đã chủ động huy động, vay mượn trong gia đình, họ hàng, vay vốn các chương trình ưu đãi làm nhà của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại cổ phẩn với số tiền 166 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, sau 9 tháng triển khai và tổ chức thực hiện, đến ngày 24/1/2024, 5.000 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó có 1.818 nhà xây, 1.894 nhà gỗ truyền thống, 1.288 nhà khung sắt.

Các căn nhà hoàn thành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích ít nhất từ 36m2 trở lên. Tổng kinh phí thực hiện làm nhà 489,4 tỷ đồng. Sau khi được hỗ trợ làm nhà từ Đề án, đã có 1.132 hộ thoát nghèo, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn kết phấn đấu để giành thắng lợi to lớn hơn

Bày tỏ niềm vui khi đến dự Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức.

Bà Trương Thị Mai chia sẻ, có mặt trên vùng đất lịch sử, chứng kiến những đổi thay quan trọng của Điện Biên sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta cùng nhớ lại lời dặn dò của Bác Hồ khi dự kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ và thăm đồng bào Khu tự trị Tây Bắc ngày 07/5/1959: “Đồng bào Khu tự trị đã từng cùng bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”.

Thực hiện tâm nguyện của Bác, nhiều năm qua Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị luôn quan tâm ban hành, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội từng địa phương gắn với phát triển vùng miền núi phía Bắc, chú trọng xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở vùng kháng chiến cũ, an toàn khu, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước thể hiện quan điểm, chủ trương nhất quán, quyết tâm đưa Tây Bắc ra khỏi tình trạng “lõi nghèo”, “vùng trũng”… Đến nay, đi qua 6 chu kỳ giảm nghèo, mục tiêu giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số hộ nghèo, cận nghèo giảm chỉ còn hơn 2%, nhưng Điện Biên và một số tỉnh vùng Tây Bắc tỷ lệ hộ nghèo còn cao (Điện Biên 25%; Lai Châu 23%; Lào Cai 14%; Sơn La 14%; Hòa Bình 9%; Yên Bái 9%); cơ sở hạ tầng, dịch vụ thiết yếu, điều kiện sinh sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Tỉnh ủy Điện Biên trao Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 09. Ảnh: Quang Vinh.

Tỉnh ủy Điện Biên trao Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 09. Ảnh: Quang Vinh.

Từ kinh nghiệm của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong Đề án làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và tiếp tục hỗ trợ thêm cho hộ nghèo của 5 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái để tiếp tục thực hiện chương trình cho cả khu vực Tây Bắc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương phát động và triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần cho nhiều hộ gia đình khó khăn khác trong cả nước có những mái ấm tốt đẹp hơn.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ tiến hành tổ chức sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các cơ quan Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương trong khu vực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trọng tâm là hoạt động kỷ niệm cấp Nhà nước ngày 07/5/2024.

“Điều quan trọng là sau 70 năm, Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc phải được nhìn thấy sự phát triển tốt hơn... Sự tốt đẹp đó phải gắn chặt với các mục tiêu phát triển đất nước”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh và mong muốn tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao cuộc sống Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng chung tay, bằng những hành động thiết thực để tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này, cổ vũ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân đã hy sinh, đóng góp to lớn cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Đọc thêm