Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ Hải Dương hơn 20 tỷ đồng để xây phòng học và nhà “đại đoàn kết”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/3, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc để trao kinh phí của hỗ trợ xây dựng phòng học và nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng phòng lớp học và nhà " Đại đoàn kết" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Hà
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng phòng lớp học và nhà " Đại đoàn kết" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Hà

​​Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã trao kinh phí hỗ trợ 9,3 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng học Trường THCS Vĩnh Lập; lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trao kinh phí 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo tại huyện huyện Thanh Hà.

Đồng thời, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ huyện Ninh Giang xây dựng 2 công trình: nhà lớp học 3 tầng 6 phòng học Trường Mầm non Nghĩa An; nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học Trường Tiểu học Hồng Phong.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ vui mừng khi địa phương được tiếp đón, làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dịp đầu xuân mới; đồng thời cảm ơn tình cảm, đóng góp của tập đoàn dành cho tỉnh trong công tác an sinh xã hội.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng phòng lớp học và nhà " Đại đoàn kết" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ninh Giang

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng phòng lớp học và nhà " Đại đoàn kết" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ninh Giang

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng giới thiệu khái quát về Hải Dương, những thành tích đạt được về phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác an sinh xã hội. Trong nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau, ngoài sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của xã hội, nhất là của những tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dành cho những người yếu thế là điều rất có ý nghĩa.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương. Trong những năm gần đây, Hải Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, ngày càng khẳng định vai trò trong khu vực.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Hải Dương để có thêm những cơ hội triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đọc thêm