Quyết tâm thư chiến sĩ mới

(PLO) - Tiểu đoàn 18 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang có những ngày đầu huấn luyện chiến sĩ mới sôi nổi. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện bộ đội, Tiểu đoàn vừa triển khai viết “Quyết tâm thư chiến sĩ mới”.
Chỉ huy đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới viết Quyết tâm thư
Chỉ huy đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới viết Quyết tâm thư

Nội dung Quyết tâm thư bao gồm việc đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm mọi chế độ, nền nếp, điều lệnh, quy định đơn vị, không vi phạm kỷ luật quân đội; tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện; tích cực tham gia hoạt động phong trào của đoàn và đơn vị; sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao… 

Năm nay, Tiểu đoàn tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Dù còn nhiều bỡ ngỡ với nếp sống mới, nhưng có được sự động viên tinh thần, sự gần gũi thân thiết của cán bộ các cấp đã giúp bộ đội nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân ngũ.

Đại úy Võ Nguyên Vũ - Chính trị viên Tiểu đoàn - cho biết: “Quyết tâm thư thể hiện niềm vinh dự và tự hào của người chiến sĩ được công tác trong môi trường Quân đội, nhất là ở đơn vị Thông tin có truyền thống bảo đảm thông tin liên lạc “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống. Đây là hoạt động rất ý nghĩa thể hiện quyết tâm của các chiến sĩ mới trong những ngày đầu nhập ngũ, là động lực giúp họ sẵn sàng vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các lá thư còn là những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của những người lính trẻ hôm nay”.

Sớm tự lập, đã tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí Trường Cao đẳng Quy Nhơn, Bình Định, Võ Văn Xuyên tình nguyện nhập ngũ với quyết tâm vượt qua mọi thử thách để khẳng định bản thân, sẵn sàng phục vụ lâu dài trong Quân đội. Thời gian đầu, tuy rắn rỏi, chững chạc hơn nhưng Xuyên cũng như nhiều đồng đội khác vẫn rất nhớ nhà, nhớ người thân...

Xuyên chia sẻ: “Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng khi viết những dòng quyết tâm thư, tôi rất xúc động, tự hào vì mình là “Bộ đội Cụ Hồ”. Tôi tự hứa với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Đọc thêm