Quyết tâm xóa mọi hình thức mua bán người

Tiếp nối Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8, hôm qua -16/2,  Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng chống mua bán người đã khai mạc tại Hà Nội.

Tiếp nối Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8, hôm qua -16/2,  Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng chống mua bán người đã khai mạc tại Hà Nội.

Tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm "mua ban người" là bảo vệ quyền con người,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm mua bán người đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang;  Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ - Phó Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mua bán người (MBN) Việt Nam và nhiều quan chức cấp cao Chính phủ các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và đại diện Chính phủ Malaysia, cùng nhiều quan sát viên, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Còn nhiều phức tạp

Sau 7 năm thực hiện sáng kiến hợp tác cấp Bộ trưởng trong phòng chống MBN khu vực Tiểu vùng sông Mê - Kông ( COM-MIT), theo đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho mỗi quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ: “Tình trạng MBN hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm luôn thay đổi, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, ngày càng có xu hướng gia tăng đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối..”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm MBN và bảo vệ quyền con người, trong những năm qua, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác này, tích cực và nỗ lực cùng với các nước, các tổ chức quốc tế hợp tác xây dựng khuôn khổ pháp lý chung về đấu tranh chống tội phạm, trong đó có tội MBN.

“Tiến trình COMMIT là sáng kiến mang tính độc đáo và năng động của Chính phủ 6 nước Tiểu vùng sông Mê - Kông trong phòng, chống MBN, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Việt Nam tự hào là một thành viên tham gia tiến trình này”,  Phó Thủ tướng khẳng định và đánh giá cao nỗ lực của các nước thành viên, sự điều phối tích cực của Ban Thư ký và sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm MBN trong phạm vi Tiểu vùng sông Mê Kông.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng cam kết “sẽ thực hiện đầy đủ nội dung Tuyên bố chung được ký tại Hà Nội và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động tại Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động cấp vùng và cấp khu vực”.

Xóa mọi hình thức mua bán người

Cũng trong ngày hôm qua, các vị Bộ trưởng và đại diện Chính phủ 6 nước trong Tiểu vùng sông Mê - Kông đã phát biểu cam kết phấn đấu vì mục tiêu “Đồng tâm, hợp lực và bền vững”. Ngay sau đó, Bộ trưởng 6 nước trong Tiểu vùng sông Mê - Kông đã ký Tuyên bố chung của sáng kiến cấp Bộ trưởng về phòng chống MBN Tiểu vùng sông Mê – Kông, tái khẳng định quyết tâm xóa bỏ mọi hình thức của nạn MBN trong khu vực.

Ngay sau đó, cũng trong ngày hôm qua, Ban tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần 3 các nước Tiểu vùng sông Mê - Kông về phòng, chống mua bán người đã tổ chức họp báo thông báo kết quả Hội nghị sau 3 ngày làm việc.

Tại cuộc họp báo, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp: “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Tiến trình COMMIT sẽ ngày càng phát triển và bền vững, góp phần kiềm chế sự gia tăng hoạt động của tội phạm MBN ở mỗi quốc gia và khu vực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội vì một thế giới an toàn, hòa bình và tiến bộ”.

Thu Hằng

 

Đọc thêm