Ra mắt 'Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã quyên góp 26 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa, hướng đến mục tiêu xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển.
Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.
Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Ngày 12/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Quỹ đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các đơn vị, thể hiện trách nhiệm tích cực tham gia đóng góp, hướng đến mục tiêu chung mà địa phương đề ra.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định,... cùng lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp, các đơn vị quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là một trong những chương trình nhằm cụ thể hóa việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Khánh Hòa xác định xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý kịp thời, chủ động các tình huống xảy ra; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển Đông và quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó, nghiên cứu tổ chức các hoạt động hỗ trợ du lịch, biển đảo, phát triển ngư nghiệp... để xây dựng quần đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, vững về kinh tế, mạnh về quân sự; là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa sẽ góp phần bổ sung nguồn lực phát triển nghề cá; đầu tư cho các hạng mục công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến khu vực hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác nhằm phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện đảo Trường Sa.

Đọc thêm