Ra mắt sổ tay giúp doanh nghiệp công bố Báo cáo Phát thải Khí Nhà kính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, từ năm 2022, doanh nghiệp (DN) đã phải công bố thông tin về Phát thải Khí Nhà kính (PTKNK) tại Báo cáo thường niên. Tuy nhiên đây là quy định mới và không ít DN vẫn đang lúng túng…
Ra mắt sổ tay giúp doanh nghiệp công bố Báo cáo Phát thải Khí Nhà kính

Sáng 08/08, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã chính thức ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo PTKNK

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN với IFC với các nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực thi các tiêu chuẩn phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tài chính xanh vì một nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định, việc công bố thông tin của DN thể hiện sự minh bạch về các hoạt động của DN, nhất là DN niêm yết. Việc công bố thông tin có 2 phần: Công bố thông tin về tài về tài chính; Và công bố thông tin về phi tài chính, tức là liên quan đến quản trị của DN.

Đồng hành cùng Chính phủ trong việc cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon của nền kinh tế và đạt được trạng thái trung hòa carbon vào năm 2050 tại COP 26, năm 2020 Bộ Tài chính, UBCKNN đã ban hành Thông tư 96/2020/TT-BTC thay thế Thông tư 155/TT-BTC tiếp tục có những bước cải thiện hơn nữa khi nâng cao tiêu chuẩn công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững. Cụ thể yêu cầu các DN công bố thông tin PTKNK trực tiếp và gián tiếp tại Báo cáo thường niên.

“Quy định này đã có hiệu lực từ năm 2022, tuy nhiên, đây là vấn đề mới và nhiều DN vẫn đang lúng túng. Do vậy, UBCKNN với sự hỗ trợ kỹ thuật của IFC, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO và Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Vương quốc Anh (BSI Việt Nam) đã xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo PTKNK, nhằm giúp các DN thực hiện kiểm kê và báo cáo PTKNK dễ dàng hơn, giúp các DN đáp ứng các quy định của pháp luật và các yêu cầu liên quan đến công bố thông tin về khách hàng và chuỗi cung ứng, cũng như giúp các DN bắt đầu hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0…” - đại diện UBCKNN cho biết.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBCKNN bày tỏ kỳ vọng Sổ tay Hướng dẫn này sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các DN để áp dụng trong quá trình thực thi các quy định về báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững. UBCKNN tin tưởng rằng kiểm kê và báo cáo PTKNK sẽ giúp DN xác định và quản lý rủi ro cũng như tìm kiếm cơ hội hành động mới nhờ làm nổi bật những cải thiện có hiệu quả chi phí mà trước đó chưa được chú trọng tới. Và đây cũng là một cấu phần thiết yếu trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 và là nền tảng đầu tiên của mọi chiến lược bền vững của DN..

Sổ tay Hướng dẫn công bố PTKNK được kỳ vọng sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các DN.

Sổ tay Hướng dẫn công bố PTKNK được kỳ vọng sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các DN.

Đại diện IFC, bà Nguyễn Thiên Hương cho biết, hiện Việt Nam có hai bộ phận quy định liên quan đến việc yêu cầu DN phải báo cáo về PTLNK: Thứ nhất, liên quan đến Quyết định 01 của Thủ tướng đối với 1900 DN đang có PTKNK cao; Thứ hai, tất cả các DN niêm yết trên TTCK.

Cũng theo đại diện IFC, hiện trong 1900 DN bắt buộc phải thực hiện kiểm kê và báo cáo PTKNK chỉ có khoảng hơn 50 DN là các DN niêm yết. Tuy nhiên, Bộ Tài chính và UBCKNN đã đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với việc báo cáo về PTKNK trong Phụ lục về Báo cáo thường niên của các DN liên kết và DN đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu về số liệu hiện nay của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế.

“Hiện các nhà đầu tư quốc tế và đặc biệt là những nhà đầu tư và các quỹ đầu tư tham gia vào nguyên tắc trách nhiệm đầu tư có quy định bắt buộc phải thực hiện báo cáo PTKNK trên tổng danh mục đầu tư của mình. Và để thực hiện việc này, một trong những yêu cầu quan trọng là họ cần phải có số liệu về PTKNK, tài chính của từng DN niêm yết hoặc DN đại chúng đã đầu tư cho nội dung này...” - bà Hương lưu ý.

Đồng thời, đại diện IFC cho biết thêm, việc này cũng đảm bảo hướng tới một TTCK minh bạch và hướng tới là phát triển bền vững…

Đọc thêm