Ra mắt Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên: 'Tờ báo đã hiến nhiều kế hay'

(PLO) - Tối 8/1, tại thành phố Huế, Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) khu vực Bình Trị Thiên đã làm lễ ra mắt. Đây là cánh tay nối dài của Báo, phụ trách thông tin trên địa bàn ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên - Huế.
Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến trao quyết định bổ nhiệm Trưởng VPĐD Bình Trị Thiên cho nhà báo Nguyễn Quang Tám và ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng hoa chúc mừng Báo PLVN và VPĐD.
Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến trao quyết định bổ nhiệm Trưởng VPĐD Bình Trị Thiên cho nhà báo Nguyễn Quang Tám và ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế tặng hoa chúc mừng Báo PLVN và VPĐD.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên –Huế, ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên –Huế, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế… cùng nhiều sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, phóng viên trên địa bàn ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Về phía Báo PLVN có Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh cùng nhiều cán bộ, phóng viên.

Khu vực Bình Trị Thiên được biết đến là vùng đất lửa, nơi đây mỗi tấc đất ngọn cây đều thắm máu của hàng triệu người từ những anh bộ đội, cụ già đến em thơ… Năm 2008, Báo PLVN chỉ có một phóng viên thường trú, sau đó dần lớn mạnh, hiện đã có gần 10 phóng viên, cộng tác viên do nhà báo Nguyễn Quang Tám làm trưởng văn phòng.

Đội ngũ Báo PLVN ở khu vực Bình Trị Thiên cùng với tòa soạn, các cơ quan tổ chức trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Đó là 11 “chuyến đi bồi đắp tâm hồn”, “Tháng 7 tri ân miền Trung”. 

Sự ra mắt Văn phòng đại diện Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên sẽ góp phần thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu phản ánh thông tin ngành Tư pháp đến mọi tầng lớp nhân dân; đưa tờ báo ngày càng đến gần bạn đọc, trở thành tờ báo pháp luật hàng đầu. Văn phòng đại diện Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên có địa chỉ tại số 22, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Hội, TP Huế.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên, Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến mong rằng các cấp chính quyền, các đồng nghiệp cũng như tất cả bạn đọc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng, bạn đọc khu vực miền Trung nói chung sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để văn phòng ngày càng phát triển; tạo cơ hội cho tờ báo tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp và sẽ là kênh thông tin để bạn đọc trong nước cũng như quốc tế biết nhiều hơn về mảnh đất, con người xứ Huế cũng như người dân Bình Trị Thiên.

Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh tặng sổ tiết kiệm cho đại diện hai Mẹ Việt Nam Anh hùng
 Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh tặng sổ tiết kiệm cho đại diện hai Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến nhấn mạnh, Báo PLVN xác định Thừa Thiên - Huế là trung tâm văn hóa lớn của cả nước cũng là trung tâm thông tin của báo chí nên việc khánh thành văn phòng ở nơi đây đánh dấu một bước phát triển mới của báo.

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế  chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam đã có thêm một văn phòng mới tại tỉnh Thừa Thiên - Huế: “Cám ơn quý báo thời gian qua đã hiến nhiều kế hay góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế tỉnh nhà cũng như hôm nay có sự đóng góp tặng sách pháp luật cho nhân dân, sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và trẻ em nghèo hiếu học”.

Ông Hà mong muốn trong thời gian tới báo sẽ đẩy mạnh những bài viết có hiệu ứng tốt đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên nhiều mặt.

Nhân dịp này, Báo PLVN cũng đã tặng 100 cuốn sách pháp luật về biển và đảo cho tỉnh Thừa Thiên –Huế, tặng 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho hai Mẹ Việt Nam anh hùng và 40 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học vượt khó trên địa bàn huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy.

Đọc thêm