Ra mắt Văn phòng Đại diện Báo pháp luật Việt Nam khu vực phía Bắc: 'Cánh tay nối dài' chuyển luật về với người dân phía Bắc

(PLO) - Hôm nay (18/12), Báo Pháp luật Việt Nam chính thức ra mắt Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc tại Phú Thọ. Đây sẽ là “cánh tay nối dài” của Báo nhằm chuyển tải thông tin kịp thời đến bạn đọc vùng cao, cũng như cầu nối thông tin với độc giả cả nước.
Đoàn công tác của Báo PLVN do TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang Điện Biên tại Cột mốc 113
Đoàn công tác của Báo PLVN do TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang Điện Biên tại Cột mốc 113

Đồng hành cùng sự phát triển các tỉnh phía Bắc

Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc Báo PLVN đặt tại số 2747 Đại lộ Hùng Vương (phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ cập nhật, phản ánh thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch trên địa bàn 16 tỉnh phía Bắc gồm: Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Với địa bàn trải rộng trên 16 tỉnh phía Bắc, gồm nhiều tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi, Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Phú Thọ thể hiện khát khao thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng chính sách, người nghèo và thực hiện công tác xã hội, thiện nguyện của những người làm báo PLVN.

Đoàn công tác của Báo PLVN trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Nà Nhạn 1 (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)
Đoàn công tác của Báo PLVN trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Nà Nhạn 1 (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)

Báo cũng xác định sẽ không ngừng nỗ lực trở thành cầu nối luôn đồng hành cùng sự phát triển của các tỉnh phía Bắc nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng. Tờ báo sẽ là kênh tuyên truyền giới thiệu hình ảnh, tiềm năng các tỉnh khu vực phía Bắc tới bạn đọc, doanh nghiệp nhằm đánh thức tiềm năng và thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống này.

Điều đặc biệt là mỗi tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc có một nét văn hoá và tình hình kinh tế, chính trị khác nhau với nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Nhưng với quyết tâm cao nhất, các tỉnh, thành phố trong vùng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp, phát huy tính năng động, tận dụng tiềm năng, tăng cường hợp tác, phát triển đạt được nhiều kết quả quan trọng; từng bước khẳng định được vị thế của mình.

Trước lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc, Đoàn lãnh đạo Báo PLVN do Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến dẫn đầu cùng Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh, Trưởng Văn phòng đại diện tại Phú Thọ và cán bộ, phóng viên của Báo trang trọng tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đây là hoạt động tưởng nhớ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường trong công cuộc giữ nước. Đồng thời đây là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo PLVN ôn lại giá trị truyền thống yêu nước.

Tiếp tục hành trình đưa pháp luật đến vùng cao

Cùng với hoạt động chuyên môn, nhiều năm qua Báo PLVN thực hiện hiệu quả Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật vùng biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa” tại khu vực các tỉnh phía Bắc được Bộ Tư pháp phê duyệt năm 2016.

Chỉ trong thời gian ngắn, Báo PLVN đã liên tục có nhiều bài viết đăng tải và trực tiếp có nhiều đoàn cán bộ, phóng viên đi công tác, thực hiện hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đồng bào vùng biên tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên…

Đề án có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới và biển, đảo đến các đối tượng là cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức các vấn đề về biên giới...

Từ đó, tạo sức mạnh đoàn kết nhân dân trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác của Báo PLVN thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pang Hoc (Lào)
Đoàn công tác của Báo PLVN thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pang Hoc (Lào)

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa trên, tại buổi lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực tỉnh phía Bắc, Báo PLVN đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm chia sẻ với các em học sinh nghèo vượt khó, cán bộ, chiến sĩ, bà con khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo còn khó khăn.

Báo PLVN đã dành tặng một năm ấn phẩm của Báo cho 13 huyện, thành thị trong tỉnh Phú Thọ trị giá 150 triệu đồng; tặng 4 đồn biên phòng đóng quân trong phạm vi thuộc văn phòng các tỉnh phía Bắc một năm ấn phẩm Báo PLVN; tăng 50 cuốn sách pháp luật về biên giới và biển đảo trị giá 20 triệu đồng với mong muốn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào khu vực biên giới có tư liệu nghiên cứu, tăng cường hiểu biết pháp luật.

Nhân dịp này, Đoàn Báo PLVN cũng đã tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học vượt khó ở các huyện miền núi, vùng xa tỉnh Phú Thọ; tặng 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 30 học sinh nghèo vượt khó và 1000 quyển vở cho các học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tặng 10 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các gia đình hộ nghèo.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo PLVN liên tục tổ chức các đợt vận động quyên góp tiền, lương thực hỗ trợ động bào bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2018 ở Tân Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và người dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng đại diện Văn phòng khu vực phía Bắc cho ông Vũ Đình Tiến
TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng đại diện Văn phòng khu vực phía Bắc cho ông Vũ Đình Tiến

Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc Báo PLVN đặt tại số 2747 Đại lộ Hùng Vương (phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ cập nhật, phản ánh thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch trên địa bàn 16 tỉnh phía Bắc gồm: Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Đọc thêm