Ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội K72 gồm 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 đội xuất quân từ Bình Phước thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom của Vương quốc Campuchia.

Sáng 9/11, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước đã chủ trì “Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia”.

Tham dự buổi lễ còn có Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Phước và đại diện của tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.

Đội K72, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, giai đoạn XXIII mùa khô 2023 – 2024.

Đội K72, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, giai đoạn XXIII mùa khô 2023 – 2024.

Đội K72 gồm 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 đội thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom của Vương quốc Campuchia. Số liệu thống kê cho thấy, tại tỉnh Kratie còn 11 thông tin, tương ứng với số lượng khoảng 225 mộ liệt sĩ. Còn tại tỉnh Kampong Thom có 8 thông tin với khoảng 63 mộ liệt sĩ. Trước đó, trong giai đoạn XXII, mùa khô 2022 - 2023, tỉnh Bình Phước đã quy tập được 165 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở Campuchia quy tập được 134 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Bà Trần Tuyết Minh đề nghị Cấp ủy - Chỉ huy Đội K72 quán triệt kỹ yêu cầu, nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, đề ra mục tiêu, phương hướng cụ thể cho đội, làm tốt công tác tư tưởng, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đoàn kết, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Đội K72 phải giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, tôn trọng phong tục tập quán, tôn trọng chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân bạn. Lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ban chuyên trách và các lực lượng của bạn, thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tặng quà cho Ban chuyên trách Campuchia.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tặng quà cho Ban chuyên trách Campuchia.

Bà Trần Tuyết Minh cũng đề nghị Đội K72 cần thực hiện tốt công tác dân vận để mọi tầng lớp nhân dân nước bạn hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh về nước là hoạt động nhân đạo. Từ đó, vận động nhân dân, chính quyền bạn để thu thập các nguồn thông tin và tham gia dẫn đường, bảo vệ an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhằm khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị nhân dân và quân đội hai nước, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Bình Phước đã khen thưởng, tặng quà cho Đội K72 và Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie.

Đọc thêm