Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ: Cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng nhân sự

(PLVN) -  Đó là ý kiến được nhiều đại biểu quan tâm, nhấn mạnh tại Hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai Kế hoạch về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm qua (7/3), dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội kết luận Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội kết luận Hội nghị.

Thực hiện quy hoạch “động và mở”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn cho biết, trong các lần tiến hành quy hoạch trước đây được tiến hành cơ bản thuận lợi. Trước sự quan tâm của Bí thư Đảng đoàn QH lãnh đạo chỉ đạo Đảng đoàn QH các bước quy hoạch được thực hiện đồng bộ từ chủ trương đến biện pháp thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng. Đặc biệt, bảo đảm được tính kế thừa, liên tục, tạo được sự đồng thuận, thống nhất đoàn kết nhất trí.

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Đảng đoàn QH sẽ tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, phê chuẩn, bổ nhiệm tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý. Đảng đoàn QH cũng đã giao Ban Công tác đại biểu sớm tham mưu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện được quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, một trong những điểm mới trong công tác quy hoạch giai đoạn 2026-2031 là từ năm 2023 trở đi thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cho nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 từ nguồn tại chỗ và từ nơi khác, đảm bảo phương châm thực hiện quy hoạch “động và mở”, hàng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn tại chỗ hoặc từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển và cần thiết đối với tổ chức và hoạt động trong các cơ quan của QH.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu, yêu cầu trên cần phải được quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện tại dự thảo Kế hoạch triển khai rà soát bổ sung quy hoạch của Đảng đoàn QH lần này, coi đây là một khâu đột phá, đổi mới về chất, gắn với đặc thù trong công tác quy hoạch của Đảng đoàn QH.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thị Thanh trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu QH chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 của Đảng đoàn QH thực hiện trong năm 2023. Quá trình dự thảo văn bản, Ban Công tác đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, gửi dự thảo tới các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH để xin ý kiến nhiều lần, đảm bảo dân chủ, khoa học.

Quy hoạch cán bộ phải chặt chẽ, bài bản, minh bạch

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có QH. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ các cấp, trong đó có đại biểu QH đảm nhiệm các chức danh do QH bầu, phê chuẩn…

Nhấn mạnh lại các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Chủ tịch QH cũng cho biết, trên cơ sở đó, Đảng đoàn QH đã ban hành 5 văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Trong năm 2022, công tác quy hoạch đã được Đảng đoàn QH lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sớm, đúng quy định của Trung ương, chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, công khai, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn QH, các Tổ đảng thuộc Đảng đoàn QH; kết quả quy hoạch được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch QH chia sẻ với các ý kiến tại Hội nghị đặc biệt quan tâm đến chất lượng của nhân sự được giới thiệu quy hoạch ứng cử đại biểu QH bởi chất lượng đại biểu QH là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH. QH khóa XV đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao có sự đóng góp quan trọng của các đại biểu QH. Đây cũng là thành công trong công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu QH của nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch QH cũng nêu rõ, so với đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước, so với yêu cầu xây dựng một QH ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng tính pháp quyền, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương thì còn rất nhiều việc phải làm. Trách nhiệm của Đảng đoàn QH là phải thực hiện thật tốt công tác quy hoạch để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng, trong đó, đại biểu QH vừa giỏi chuyên môn, có tầm của chính khách, có tầm nhìn bao quát, chiến lược, đủ năng lực quyết đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền của QH.

Qua báo cáo của Trưởng Ban Công tác đại biểu và các ý kiến tại Hội nghị cho thấy dư địa để quy hoạch còn nhiều, Chủ tịch QH giao Ban Công tác đại biểu tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện kế hoạch để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ trong từng bước.

Đọc thêm