Rà soát các quy định an toàn sau vụ chìm tàu hút cát tại hồ thủy điện Đại Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích sau vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ chỉ đạo rà soát lại các quy định đảm bảo an toàn khai thác cát, sỏi tại lòng hồ. 
Hồ thủy điện Đại Ninh, nơi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu hút cát.
Hồ thủy điện Đại Ninh, nơi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu hút cát.

Nạn nhân được tìm thấy lúc 3 giờ sáng ngày 25/5, gần vị trí chiếc tàu hút cát bị chìm. Danh tính nạn nhân là Phạm Văn T (34 tuổi, ngụ thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). 

Trước đó, ngày 21/5, nhóm 4 người có độ tuổi từ 30 - 35, sử dụng tàu sắt loại 30 tấn khai thác cát trong lòng hồ thủy điện Đại Ninh thì gặp mưa to. Sau đó, nhóm người trên phát hiện nước mưa làm ngập tàu khiến tàu chìm dần. Những người trên tàu đã ném tấm đệm mút trên tàu xuống nước làm phao cứu sinh rồi nhảy xuống tìm cách thoát nạn. Riêng anh T bị chìm xuống lòng hồ, mất tích.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư huyện uỷ Đức Trọng cho biết, sau vụ tai nạn thương tâm trên, huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soat lại việc đảm bảo quy định an toàn khai thác cát, sỏi trong lòng hồ thủy điện cũng như việc quản lý phương tiện đủ điều kiện vào lòng hồ khai thác.

Theo quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2020), việc khai thác cát, sỏi tại khu vực lòng hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường hồ chứa, các pháp luật khác có liên quan, đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Việc khai thác cát, sỏi đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu như: Phù hợp với các quy định về hành lang bảo vệ hồ chứa, bảo vệ công trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đập, hồ chứa và các hạng mục công trình gắn liền với hồ chứa. Chỉ được phép khai thác phần trữ lượng do bồi lắng và phải gắn với yêu cầu nạo vét, phòng, chống bồi lắng lòng hồ.

Ngoài ra, việc khai thác cát, sỏi đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của hồ chứa và không làm suy giảm chức năng, nhiệm vụ của hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đọc thêm