Rà soát, đảm bảo Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp nhất

(PLVN) - Sáng 17/10, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV đã cơ bản hoàn tất; lưu ý các cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát lại để bảo đảm kỳ họp được tiến hành một cách thuận lợi nhất, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp nhất.
Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết, đến nay, Tổng Thư ký QH đã nhận được ý kiến góp ý của 63/63 Đoàn đại biểu QH và một số đại biểu QH; các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình.

Về dự kiến chương trình chi tiết, trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến góp ý, Tổng Thư ký QH đã dự kiến tiếp thu, điều chỉnh thứ tự, thời điểm, thời gian xem xét một số nội dung cho phù hợp.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của QH là 22,5 ngày; khai mạc vào ngày 23/10 và bế mạc vào sáng 29/11. QH sẽ họp tập trung tại Nhà QH. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 là 15 ngày, từ ngày 23/10 đến ngày 10/11. Đợt 2 là 7,5 ngày, từ ngày 20/11 đến sáng 29/11.

Tại Kỳ họp này, QH dự kiến sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao; chất vấn và trả lời chất vấn.

Đặc biệt, QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về chuẩn bị tài liệu kỳ họp, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung bảo đảm yêu cầu để kịp trình QH. Đến thời điểm này, các nội dung của kỳ họp đã được UBTVQH xem xét, cho ý kiến.

Không bổ sung nội dung vào chương trình trừ trường hợp cấp bách

Phát biểu tại phiên họp, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang nhất trí với chương trình Kỳ họp thứ 6; cho rằng chương trình hợp lý, khoa học.

Cơ bản nhất trí với nội dung và chương trình Kỳ họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, đây là kỳ họp có một khối lượng công việc rất lớn, riêng Chính phủ đã phải chuẩn bị tổng cộng khoảng 81 báo cáo, tờ trình để báo cáo với QH và gửi các đại biểu QH nghiên cứu.

Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, ngay sau kỳ họp thứ 5, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng chuẩn bị. Về chương trình chi tiết, ông Trần Văn Sơn đề nghị dành khoảng 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn như các kỳ họp trước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhất trí với dự kiến chương trình Kỳ họp. Thứ trưởng nhấn mạnh, tại kỳ họp này, khối lượng xây dựng lập pháp là rất lớn, QH dự kiến thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến đối với 8 dự án luật.

Về các nội dung Bộ Tư pháp chủ trì, Bộ đã kịp thời báo cáo Chính phủ và Chính phủ báo cáo QH với chất lượng cao nhất.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tư pháp sẽ bố trí tối đa lực lượng, chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan QH và các bộ, ngành để chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật.

Về nội dung này, trong phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 27 của UBTVQH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định, đến nay, tất cả các công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc, dự kiến vào 23/10 tới. Về chất vấn và trả lời chất vấn, UBTVQH nhất trí với thời gian dành cho phiên chất vấn là 2,5 ngày.

Chủ tịch QH nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm, đúng quy chế về nội dung của kỳ họp, không bổ sung thêm nội dung vào chương trình trừ trường hợp cấp thiết, cấp bách, có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Khẳng định công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 đã cơ bản hoàn tất, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ lưu ý các cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát lại các công tác chuẩn bị bảo đảm cho kỳ họp được tiến hành một cách thuận lợi nhất, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp nhất.

Đọc thêm