Rác thải 'tấn công' vỉa hè ở quận Cầu Giấy

(PLVN) - “Bãi rác” xuất hiện trong một ngõ lớn đường Phạm Văn Bạch (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), lối vào trụ sở Thanh tra Chính phủ, với đủ các loại rác "tập kết" lâu ngày phủ kín vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường...
"Bãi rác" tự phát trên vỉa hè tràn xuống cả lòng đường.
"Bãi rác" tự phát trên vỉa hè tràn xuống cả lòng đường.

"Bãi rác" tự phát này có rất nhiều loại, từ rác thải sinh hoạt đến rác thải xây dựng...

Mùi hôi thối bốc lên từ "bãi rác" tự phát đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân xung quanh.

Mùi hôi thối bốc lên từ "bãi rác" tự phát đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân xung quanh.

Không chỉ có rác thải sinh hoạt, những mảnh kính vỡ cũng bị quăng ở đây.

Không chỉ có rác thải sinh hoạt, những mảnh kính vỡ cũng bị quăng ở đây.

Theo một số người dân, tình trạng này đã kéo dài gần 1 năm nhưng địa phương chưa có hướng giải quyết.

Theo một số người dân, tình trạng này đã kéo dài gần 1 năm nhưng địa phương chưa có hướng giải quyết.

Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ hộ kinh doanh gần "bãi rác" tự phát.

Có cả những bao tải đựng rác lớn được vứt công khai tại đây.

Có cả những bao tải đựng rác lớn được vứt công khai tại đây.

Chị Nguyễn Thị Nhung, hộ dân kinh doanh gần khu vực bãi rác này cho biết, những loại rác này là của người ở nơi khác mang đến. Họ vất rác vào buổi tối hoặc giờ nghỉ trưa nên người dân ở đây không biết.

Chị Nguyễn Thị Nhung, hộ dân kinh doanh gần khu vực bãi rác này cho biết, những loại rác này là của người ở nơi khác mang đến. Họ vất rác vào buổi tối hoặc giờ nghỉ trưa nên người dân ở đây không biết.

Ban đầu chỉ là những bao rác nhỏ, rồi dần dần rác thải "tập kết" thành bãi khá lớn

Ban đầu chỉ là những bao rác nhỏ, rồi dần dần rác thải "tập kết" thành bãi khá lớn

Đọc thêm