Rò rỉ đoạn ghi âm 'nhạy cảm' chống 'tham nhũng

(PLO) - Những đoạn ghi âm của nhiều chính trị gia bị rò rỉ đã gây ra phiền toái cho quyền Tổng thống Michel Tmer, với diễn biến mới nhất là buộc bộ trưởng chống tham nhũng phải từ chức.
Bộ trưởng Chống tham nhũng Fabiano Silveira
Bộ trưởng Chống tham nhũng Fabiano Silveira

Theo AP, Bộ trưởng Chống tham nhũng Fabiano Silveira là thành viên thứ hai vừa nhậm chức phải rời ghế chỉ trong 16 ngày. Nguyên nhân của vụ việc liên quan đến đoạn ghi âm hội thoại về cuộc điều tra tham nhũng Công ty dầu khí nhà nước Petrobras và những lời bôi nhọ Tổng thống Dilma Rousseff.

TV Globo đã phát sóng đoạn ghi âm, trong đó ông Silveria đã nói chuyện với thượng nghị sĩ đang điều tra vụ tham nhũng tại Petrobras, trong đó ông đã lớn tiếng chỉ trích cuộc điều tra này. TV Globo cho biết ông Silveria đã liên lạc nhiều lần với điều tra viên của vụ Petrobras và tìm kiếm thông tin để buộc tội Thượng nghị sĩ Renan Calheiros nhưng không thành công.

Báo đài tại Brazil cho hay ông Temer đã gặp các bộ trưởng và quyết định vẫn tạm thời giữ chức cho ông Silveria. Tuy nhiên, ông Silveria đã tuyên bố từ chức và cho rằng đây là cách tốt nhất dù ông không làm gì sai.

Trong một diễn biến khác liên quan đến những sóng gió trong chính phủ lâm thời tại Brazil, Báo O Estado de S.Paulo cho rằng con trai 7 tuổi của Tổng thống lâm thời Temer tên Michelzinho đang là chủ hợp pháp của cổ phần bất động sản có giá trị 55.000 USD. Nhưng ông Temer cho biết ông đã lập di chúc chuyển toàn bộ tài sản như cho các con.