Rơi máy bay quân sự ở Myanmar, 12 người chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một máy bay của Không quân Myanmar đã rơi xuống gần thành phố Mandalay sáng 10/6 (giờ địa phương), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, Reuters đưa tin.
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Myanmar.
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Myanmar.

Tai nạn xảy ra sáng nay ở thành phố Pyin Oo Lwin thuộc vùng Mandalay, miền trung Myanmar, cách một nhà máy thép 300 m.

Sở cứu hỏa thành phố cho biết, ít nhất 12 người đã chết, lực lượng cứu hộ và an ninh đang được triển khai ở hiện trường.

Trên phi cơ có 6 quân nhân và nhiều nhà sư chuẩn bị tham gia buổi lễ tại một ngôi chùa trong khu vực.

Theo Reuters, nguyên nhân tai nạn chưa được xác định.

Nhân chứng địa phương cho biết phi công điều khiển và một hành khách sống sót sau tai nạn, đã được đưa tới bệnh viện quân đội. Không có thiệt hại về người trên mặt đất.

Đây là tai nạn nghiêm trọng thứ hai với máy bay quân sự Myanmar trong vài năm qua. Tháng 6/2017, một chiếc máy bay của Không quân Myanmar, Thiểm Tây Y8 do Trung Quốc sản xuất, rơi xuống biển Andaman, khiến 122 người chết. Nạn nhân là binh sĩ, thành viên phi hành đoàn, trẻ em và họ hàng của các quân nhân.

Đọc thêm