Rơi thang máy từ tầng 4, 1 người chết, 2 người bị thương

Anh Kha kể, do anh mệt nên được bố vợ đưa vào thang máy lên phòng trọ cùng bảo vệ tòa nhà, không ngờ gặp sự cố...
Tòa nhà xảy ra tai nạn. Ảnh: Người lao động.
Tòa nhà xảy ra tai nạn. Ảnh: Người lao động.

Thông tin ban đầu, tối 8/2, ông Phan Chí Tâm (42 tuổi) và con rể Phạm Hoàng Kha (22 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) đến phòng trọ trong căn nhà 4 tầng ở hẻm 38 đường Nguyễn Văn Vịnh (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM) để chuyển đồ đi nơi khác.

Khi hai bố con ông Tâm cùng bảo vệ tòa nhà là ông Ngô Văn Hậu (50 tuổi, quê Tiền Giang) đi thang máy lên đến lầu 4, bất ngờ thang máy đứt cáp rơi tự do.

Hậu quả, ông Hậu tử vong, ông Tâm và anh Kha bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong đó, anh Kha bị đứt lìa cánh tay, mất nhiều máu.

Hai bố con ông Tâm đã được phẫu thuật và đang nằm ở phòng hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo một số nguồn tin, thang máy xảy ra sự cố là thang tự chế, dùng để vận chuyển hàng hóa, ít sử dụng. 

Anh Kha kể, do anh mệt nên được bố vợ đưa vào thang máy lên phòng trọ cùng bảo vệ tòa nhà.

 Công an quận Tân Phú đang điều tra vụ việc.

Đọc thêm