Rộn ràng ngày Hội Biên phòng toàn dân ở biên giới An Giang

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), ngày 23/2, nhiều xã, phường, thị trấn biên giới trong tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 23/2, UBND xã Phú Lộc (Thị xã Tân Châu), UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lộc phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Vĩnh Xương tổ chức Ngày Hội Biên phòng toàn dân. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính ủy BĐBP tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cọp - Bí thư thị ủy Tân Châu; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương, bà con nhân dân trên địa bàn cùng tham dự.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình ở xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình ở xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu.

Năm 2023, Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và của Thị ủy, UBND thị xã Tân Châu. Từ đó, đã giúp cho đồn Biên phòng có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, Tiêu biểu”.

Đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, chương trình, mô hình: Cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Gian hàng 0 đồng”,“Chuyến xe nghĩa tình... Qua đó đã vận động được 145 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 435 triệu đồng. Phối hợp sửa chữa 25 căn nhà, dựng mới 3 căn; đổ bê tông 1 cây cầu, 5km đường nông thôn, vệ sinh môi trường nơi công cộng.
Dịp này, các đơn vị đã phối hợp trao 4 căn nhà “Mái ấm Biên cương” cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại phường Tịnh Biên (Thị xã Tịnh Biên), UBND phường Tịnh Biên, UBMTTQ Việt Nam phường Tịnh Biên phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Tịnh Biên tổ chức ngày Hội Biên phòng toàn dân. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Đại tá Trần Ngọc Châu - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân Thị xã Tịnh Biên.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh phát biểu tại Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Phú Hội, huyện An Phú.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh phát biểu tại Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Phú Hội, huyện An Phú.

Tại xã Phú Hội, huyện An Phú, Ngày Hội Biên phòng toàn dân được tổ chức có sự tham gia của đồng chí Bùi Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh, đồng chí Lê Thanh Phương - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân huyện An Phú.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Hội, huyện An Phú.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Hội, huyện An Phú.

Trong năm qua, Đồn Biên phòng Phú Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, sự quan tâm giúp đỡ động viên của các ngành, mặt trận đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền xã, các đơn vị kết nghĩa ở tuyến sau. Từ đó, Đồn biên phòng có nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, giúp cho đơn vị phát huy được sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, các đơn vị đã phối hợp trao 2 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hội.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ ngày 21 đến hết ngày 29/2, 18 xã, phường, thị trấn biên giới tỉnh An Giang sẽ tổ chức xong Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Đọc thêm