Rộn ràng sắc màu văn hóa Mông trong lễ hội Gầu Tào tại Sa Pa
(PLVN) - Ngày 8/2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại bản Cát Cát, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) diễn ra Lễ hội Gầu Tào – một trong những lễ hội quan trọng nhất của đồng bào Mông, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Lễ hội Gầu Tào thường được tổ chức trong khoảng mùng 1 Tết đến ngày 15 tháng giêng
Lễ hội Gầu Tào mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, con cháu sum vầy.
Các đại biểu tham dự lễ hội Gầu Tào tại Bản Cát Cát, thị xã Sa Pa
Đây được coi là lễ hội lớn nhất của dân tộc Mông
Đây cũng là dịp để người dân diện những bộ trang phục mới với những bộ váy rực rỡ sắc màu, được thêu dệt công phu, thể hiện nét đẹp văn hóa lâu đời.
Các chàng trai, cô gái dân tộc Mông trình diễn những điệu múa hấp dẫn
Các cô gái Mông trong điệu múa truyền thống
Lễ hội Gầu Tào không chỉ là dịp để đồng bào Mông bày tỏ lòng biết ơn với thần linh mà còn là cơ hội để du khách trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hóa độc đáo của miền núi Tây Bắc.
Sự kiện góp phần quảng bá du lịch Sa Pa, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với vùng đất giàu bản sắc này.