Rủ nhau đột nhập quán cà phê lấy trộm ghế nhựa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết đang điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Các đối tượng Tiến, Toàn và Thái (từ trái qua) cùng tang vật
Các đối tượng Tiến, Toàn và Thái (từ trái qua) cùng tang vật

Hiện Công an đang tạm giữ hình sự đối với Phan Bảo Toàn, sinh năm 2001, trú tại phường Bình Khánh; Hồ Hoàng Xuân Tiến, sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Khánh và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Thành Thái, sinh năm 2007, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/9, tại khu vực khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 của Công an phường, phát hiện Toàn cùng Tiến và Thái đang vận chuyển 06 ghế nhựa, 03 cây sắt và 01 hộp dụng cụ sửa chữa điện, có dấu hiệu khả nghi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 giờ cùng ngày, Toàn rủ Tiến, Thái đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài, cả 02 đồng ý.

Hiện trường các đối tượng đột nhập trộm tài sản.

Hiện trường các đối tượng đột nhập trộm tài sản.

Khi cả nhóm đến quán cà phê “Hương Xưa” thuộc phường Mỹ Hòa, phát hiện quán không có người trông giữ nên đột nhập vào nhà kho phía sau quán trộm số tài sản trên. Đang trên đường mang về nhà Toàn cất giấu thì bị lực lượng Công an phường bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, Toàn là đối tượng từng có 02 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Tiến có 01 tiền sự và 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm